Trường THCS Xuân La xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh

Nhật Hạ | 13/10/2022, 15:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Sáng 13/10, Trường THCS Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động với quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Mục tiêu nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra trong năm học 2021-2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023.

thcs-xuan-la.jpg

Tới dự có ông Nguyễn Tiến Cảnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ; đại diện Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 3 đại biểu là cô Trần Thị Mỹ Lâm – Hiệu trưởng nhà trường, cô Phạm Thành Huế - Chủ tịch công đoàn và cô Lê Thuỳ Dương - Tổ trưởng chuyên môn.

thcs-xuan-la-1.jpg
Cô Trần Thị Mỹ Lâm – Hiệu trưởng Trường THCS Xuân La phát biểu khai mạc hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 - 2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện những việc làm được và chưa làm được của năm học 2021-2022 cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021-2022, chương trình hoạt động năm học 2022-2023; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm học 2021-2022 và dự toán cho năm học 2022-2023.

thcs-xuan-la-3.jpg
Các đại biểu tham dự lắng nghe dự thảo Nghị quyết của Hội nghị viên chức năm học 2022-2023.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên và công nhân viên nhà trường. Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn trong các hoạt động của nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023 đã đề ra.

Sau phần thảo luận, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024. Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 3 người là thầy Nguyễn Mạnh Cường, Lê Thùy Dương, Hoàng Thị Thu. Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động được triệu tập và có mặt tại hội nghị là 74 người.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các thầy cô đã trúng cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 theo thứ tự từ cao xuống thấp là cô Hoàng Thị Thu, cô Lê Thùy Dương và thầy Nguyễn Mạnh Cường.

thcs-xuan-la-2.jpg
Các cán bộ, viên chức của nhà trường thực hiện việc bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024.

Sau khi nghe dự thảo Nghị quyết của hội nghị, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã biểu quyết thống nhất với các chỉ tiêu, phương hướng, kế hoạch đề ra trong năm học 2022-2023 và cố gắng quyết tấm hết sức mình để phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra.

“Để có thể đi đến thành công cần có sự phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền, giữa lãnh đạo nhà trường và Chủ tịch công đoàn thực hiện Nghị quyết của Hội nghị. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Viên chức và người lao động đã thành công tốt đẹp. Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường THCS Xuân La quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023” – cô Trần Thị Mỹ Lâm, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Bài liên quan
Khởi động giải chạy Tay Ho Half Marathon 2021
(GDTĐ) - Sau hai lần bị hoãn vì dịch COVID-19, Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2021 - Powered by BIM Group - The Legend Race sẽ chính thức diễn ra ngày 17/4/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường THCS Xuân La xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh