Một tướng quân đội Mỹ nói thời đại của lựu pháo có thể sắp kết thúc trong bối cảnh môi trường chiến tranh hiện đại đòi hỏi các loại vũ khí cơ động hơn.
Quân đội Mỹ rất cần hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân để tiếp tục đối trọng với Nga, tướng Không quân Anthony Cotton, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM), cho biết.
Tư lệnh Không quân Mỹ tại Trung Đông Alexus Grynkewich cho biết, việc Iran cung cấp máy bay không người lái mang bom cho Nga có thể thúc đẩy Moscow giúp chương trình của Tehran nguy hiểm hơn, gây ra rủi ro trên khắp khu vực Trung Đông.
Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết, phía Ukraine tiếp tục duy trì thế chủ động chiến lược và không có ý định ngừng phản công khi mùa Đông đến.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng việc xung đột ở Ukraine kết thúc nhanh chóng là điều không thể xảy ra, đồng thời đánh giá chiến thắng của Kiev trong cuộc xung đột này là một mục tiêu "rất cao" và sẽ "mất một thời gian dài" để thực hiện.
GD&TĐ - Tướng chỉ huy Lực lượng Không quân Hoa Kỳ ở Châu Âu và Châu Phi (USAFE) cho biết, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga vẫn duy trì ưu thế ở Ukraine.
Ukraine công khai tỏ ra thận trọng khi xác định thành quả của họ trong cuộc phản công bắt đầu vào đầu tháng 6/2023. Hôm 30/6, Tổng thống Ukraine và một viên tướng Mỹ thừa nhận tiến độ phản công được đo bằng máu.
Với những gì phương Tây cung cấp cho Kiev như đạn dược, đào tạo, thông tin tình báo…, Tướng Mark Milley cho rằng Ukraine “đã chuẩn bị rất tốt” để chiếm lại lãnh thổ từ lực lượng Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho hay nỗ lực tấn công của phía Ukraine đã bị lực lượng Nga ở Donbass đẩy lùi.
Ngày 25/5, vị tướng hàng đầu của Mỹ nhắc nhở rằng tiêm kích F-16 sẽ không thể đóng vai trò như một “vũ khí phép thuật” cho Ukraine, nhưng khẳng định Mỹ hoàn toàn ủng hộ một nhóm đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đi đầu trong nỗ lực huấn luyện và chuyển giao phương tiện này cho Kiev.
Mỹ hiện đang sở hữu hai hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) và có thể sẵn sàng gửi tới Ukraine một hệ thống, tướng Daniel Karbler, chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Không gian trả lời tại Thượng viện vào tuần trước. Tuy nhiên, phát ngôn này đã được “điều chỉnh” lại sau đó.