Tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh dân tộc

04/12/2023, 14:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Phòng Dân tộc phối hợp với Hội LHPN huyện Minh Hóa, Quảng Bình tổ chức hội thi tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho HS dân tộc.

Trên tinh thần tham gia hội thi để giao lưu, học hỏi và truyền tải thông điệp “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, các đội thi đã thể hiện rất xuất sắc các phần thi, nhất là ở phần thi kiến thức, trả lời nhanh các câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra, chỉ trong vòng 10 giây để tìm đáp án cho một câu hỏi, các đội đã cho thấy sự hiểu biết về Luật hôn nhân gia đình, những quy định và hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Phần thi tiểu phẩm đặc biệt lôi cuốn khán giả. Các tình huống về cha mẹ bắt con nghỉ học để lấy vợ, lấy chồng khi chưa đến tuổi vị thành niên, hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống được tái hiện trên sân khấu. Phần thi này rất hấp dẫn và có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Thông qua Hội thi các em sẽ là đội ngũ góp phần đáng kể vào công tác tuyên truyền, vận động tại bản làng, trong gia đình, dòng tộc về các quy định của pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, từ đó nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực tại địa phương.

Em Đinh Thị Huyền Như – học sinh lớp 6 trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa nói: em rất vui vì được đại diện cho các bạn tham gia hội thi này, em đã được giao lưu với các đội bạn, biết thêm nhiều kiến thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Em sẽ về tuyên truyền cho các bạn cùng trang lứa phải cố gắng học tập, đừng bỏ học, đừng lấy chồng sớm, em cũng sẽ nói với ba mẹ cho em đi học để sau này làm người có ích cho xã hội.

Phần thi của trường PTDTBT TH và THCS Dân Hóa.
Phần thi của trường PTDTBT TH và THCS Dân Hóa.

Thầy giáo Đinh Xuân Hoàng - Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Trọng Hóa cho biết, nhà trường luôn lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các buổi học ngoại khóa cho học sinh, ngoài ra các thầy cô giáo cũng rất tích cực bám bản để vận động các gia đình cho con đi học, không ép con bỏ học ở nhà lập gia đình sớm.

Thời gian qua, huyện Minh Hóa đã có nhiều hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, hội nghị tuyên truyền, nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc tổ chức hội thi là một hình thức tuyên truyền rất hiệu quả, lan tỏa đến nhiều người. Đây là một cách làm rất đáng nhân rộng nhằm thực hiện thành công tiểu dự án 1, dự án 9 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc và miền núi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Minh Hóa.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tuyen-truyen-ve-tao-hon-va-hon-nhan-can-huyet-thong-cho-hoc-sinh-dan-toc-post663412.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tuyen-truyen-ve-tao-hon-va-hon-nhan-can-huyet-thong-cho-hoc-sinh-dan-toc-post663412.html
Bài liên quan
Nâng cao vai trò tự quản của học sinh trong tuyên truyền phòng chống thuốc lá
Trong những năm qua, Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội (xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn) luôn làm mới phương thức tuyên truyền, giáo dục PCTH thuốc lá, thuốc lá điện tử.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    10 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    10 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    16 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    9 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    9 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh dân tộc