Vấn nạn ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”

01/08/2023, 19:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thời gian qua, tình hình tổ chức, chứa chấp sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (viết tắt cơ sở kinh doanh) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngày càng phức tạp...

Theo thống kê của Ban chỉ đạo 138 quận 1, có khoảng 150 cơ sở kinh doanh dịch vụ có đăng ký về ANTT; trong đó, có khoảng 25 cơ sở hoạt động nghi vấn đến tệ nạn xã hội và ma túy. Ngoài những địa điểm này, hiện nay các phòng cho thuê, nhà cho thuê, căn hộ chung cư cho thuê cũng là nơi các đối tượng lựa chọn để sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cuối tháng 6 vừa qua, Công an quận 1 đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh như Nazril Bar thuộc Công ty TNHH The Han (số 1 Trần Hưng Đạo); nhà hàng cafe HO-ME (ở địa chỉ 58 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình) và Công ty TNHH nhà hàng L.E.O (địa chỉ tầng 13-14, 87A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình)…

Qua kiểm tra các cơ sở, cơ quan Công an phát hiện nhiều lỗi vi phạm như: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh hóa chất hạn chế, tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8-24h hàng ngày. Cơ quan Công an cũng thu giữ 12 bình khí N2O, 23 bình shisha, nhiều kiện thuốc hút shisha, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy.

Vấn nạn ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” - 1

Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh phát hiện hành vi sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực “Phố Tây”.

Cụ thể, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh NAZRIL Bar, cơ quan Công an ghi nhận cơ sở này có nhiều lỗi vi phạm và đã thu giữ 6 bình khí N2O, 10 bình sisha, 54 chai rượu; đưa 144 khách (47 nữ, 97 nam) về Công an quận 1 “test” ma túy, qua đó đã phát hiện 12 khách nam dương tính ma túy.

Tiếp tục kiểm tra nhà hàng cafe HO-ME, cơ quan Công an cũng phát hiện nhiều lỗi vi phạm, tạm giữ 3 bình N20, 5 bình shisha và đưa về Công an phường Nguyễn Thái Bình “test” ma túy 22 trường hợp (19 nam, 3 nữ). Kết quả có 2 khách nam dương tính với ma túy, khai nhận sử dụng tại quán nhậu trên đường Trường Sa và quán cà phê tại góc đường Pasteur.

Tại Công ty TNHH nhà hàng L.E.O, Công an quận 1 cũng đưa về trụ sở 88 trường hợp (44 nam, 44 nữ) để kiểm tra, trong đó một nam nhân viên cho kết quả dương tính morphin (khai do uống thuốc cảm). Tạm giữ 3 bình N20, 8 bình shisha, 1 kiện thuốc hút shisha, 38 chai rượu ngoại các loại…

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra Quyết định khởi tố 6 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 6 đối tượng này bị Công an quận 1 kiểm tra và phát hiện hành vi sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực “phố Tây” - địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

Các đợt kiểm tra, xử lý đã cho thấy thực trạng việc sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh khá phức tạp. Đáng chú ý, hiện nay mẫu mã, hình dạng, kích thước các loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện ngày càng đa dạng, nhỏ gọn, không chỉ được tạo “vỏ bọc” bên ngoài là các loại nước trái cây, trà sữa, bột hòa tan giải khát, thuốc lá điện tử (sử dụng tinh dầu cần sa “VAPE”) mà cách thức sử dụng còn đơn giản hơn, tác dụng nhanh hơn, dễ dàng cất giấu, ngụy trang hơn, và quan trọng nhất là ít bị lực lượng chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Bên cạnh đó, tình hình người sử dụng, người nghiện ma túy vẫn có chiều hướng gia tăng, xu hướng trẻ hóa đã trở thành hiện tượng, phong trào vì phần lớn bộ phận giới trẻ hiện nay xem sử dụng trái phép chất ma túy là một nhu cầu để giải trí để thể hiện bản thân và cả nể (nhiều nhất là sử dụng cần sa và thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa).

Sự buông lỏng quản lý của gia đình dẫn đến nhiều đối tượng trẻ tuổi tiếp cận với ma túy và sử dụng ma túy dễ dàng hơn đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, báo động về tình trạng tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sơ kinh doanh.

Trước tình hình đó, nhằm thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy nói chung, công tác phòng, chống ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận nói riêng, chỉ tính trong năm 2022, Ban chỉ đạo 138/quận 1 đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính 41 lượt cơ sở kinh doanh nghi vấn phức tạp về ma túy. Từ đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 197 đối tượng (154 nam, 43 nữ) dương tính với ma túy (chủ yếu là sử dụng cần sa); qua đó, đã bàn giao Công an phường xử lý hành chính 188 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 156 đối tượng với số tiền phạt 234 triệu đồng. Đặc biệt, đã bắt khởi tố 9 đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1,4073 gam heroin; 625,3688 gam MTTH; 77 bình khí N20; ngoài ra, đã khởi tố: 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” và 1 vụ, 2 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý các vi phạm về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, Ban Chỉ đạo 138/quận 1 đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, lực lượng nòng cốt là Công an quận, phường tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ nghi vấn liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội đã vi phạm nhiều lần. Kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với các cơ sở vi phạm…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vấn nạn ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”