Khỏe - Đẹp

5 sai lầm thường gặp khi chế biến, bảo quản thực phẩm

23/02/2026 10:40

Rã đông thực phẩm ở nhiệt phòng, cất đồ nóng vào tủ lạnh có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây ngộ độc thực phẩm.

ThS.BS Đoàn Bích Hằng, khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết dịp Tết nhiều gia đình có thói quen nấu sẵn lượng lớn thực phẩm để sử dụng trong nhiều ngày. Tuy nhiên, nếu chế biến và bảo quản không đúng cách, thức ăn có thể trở thành nguồn gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ Hằng chỉ ra một số thói quen bảo quản thực phẩm mà mọi người cần tránh dưới đây.

Rã đông thực phẩm ở nhiệt độ phòng

Rã đông thịt, cá bằng cách để ngoài tủ lạnh ngoài bếp nhiều giờ, qua đêm là thói quen không đúng. Bởi khi lớp ngoài của thực phẩm ấm lên, vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh, trong khi phần bên trong vẫn còn đông đá. Nên rã đông trong ngăn mát tủ lạnh, ngâm trong nước lạnh (đóng kín túi) hoặc dùng lò vi sóng và chế biến thực phẩm ngay sau khi rã đông.

Dùng chung thớt, dao cho thực phẩm sống và chín

Thói quen này dễ gây nhiễm chéo vi khuẩn như Salmonella, E.coli. Khi nấu ăn, nên tách riêng dụng cụ chế biến thực phẩm sống và chín, đồng thời rửa tay, vệ sinh bề mặt bếp kỹ lưỡng sau mỗi lần sơ chế.

Để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu

Vi khuẩn gây bệnh phát triển nhanh trong khoảng nhiệt độ từ 5 đến 60 độ C, vì vậy thức ăn để ở nhiệt độ phòng quá hai giờ có thể không còn an toàn, kể cả khi chưa có mùi hay dấu hiệu hư hỏng rõ ràng. Bác sĩ Hằng khuyên thức ăn sau khi nấu chín nên được chia nhỏ, làm nguội nhanh và cất vào tủ lạnh, nhất là với các món nhiều đạm như thịt, cá, hải sản. Thực phẩm nấu chín không nên để ở nhiệt độ phòng quá hai giờ, nếu nhiệt độ môi trường trên 32 độ C thì thời gian an toàn chỉ còn một tiếng.

Trong những ngày Tết, khi lượng thực phẩm lưu trữ tăng lên, nên chủ động kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp và thường xuyên lau dọn sạch sẽ nhằm hạn chế vi khuẩn phát triển.

Thức ăn sau khi nấu nên chia nhỏ, làm nguội và cho ngay vào tủ lạnh. Ảnh: Ly Nguyễn
Thức ăn sau khi chế biến để ở nhiệt độ phòng lâu có thể bị vi khuẩn tấn công. Ảnh: Ly Nguyễn

Ăn lại thức ăn đã để quá lâu trong tủ lạnh

Tích trữ thức ăn chín trong tủ lạnh quá nhiều ngày làm tăng nguy cơ hư hỏng và mất an toàn thực phẩm. Hâm đi hâm lại nhiều lần một món ăn không chỉ không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn mà còn làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Bác sĩ Hằng lưu ý ngay cả khi bảo quản trong tủ lạnh, thức ăn chín chỉ nên sử dụng trong 1-2 ngày, tối đa 3-4 ngày. Mỗi món ăn chỉ nên hâm lại một lần, hâm nóng kỹ đến khi sôi đều (mức nhiệt cần đạt tối thiểu 74 độ C) để hạn chế nguy cơ rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm.

Ngửi, nếm thức ăn để đánh giá độ an toàn

Bác sĩ Hằng cho hay nếm hoặc ngửi để quyết định thức ăn còn ăn được hay không là một sai lầm phổ biến. Nhiều vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm không làm thay đổi mùi, vị hay màu sắc của món ăn khiến người dùng chủ quan.

Theo VnExpress
https://vnexpress.net/5-sai-lam-thuong-gap-khi-che-bien-bao-quan-thuc-pham-5042820.html
Copy Link
https://vnexpress.net/5-sai-lam-thuong-gap-khi-che-bien-bao-quan-thuc-pham-5042820.html
Bài liên quan
Để hệ tiêu hóa khỏe mạnh trong những ngày tiệc tùng liên tục
Những ngày cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian của các bữa tiệc tất niên dày đặc với nhiều món ăn giàu đạm, chất béo và đồ uống có cồn. Thói quen ăn uống xáo trộn này thường dẫn đến tình trạng "quá tải", gây ra chứng rối loạn tiêu hóa ngày Tết như đầy hơi khó tiêu, chướng bụng và mệt mỏi. Để giúp bạn tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ, Viện Y học ứng dụng Việt Nam sẽ chia sẻ những thông tin bổ ích về cách bảo vệ hệ tiêu hóa thông qua chế độ ăn uống khoa học và sử dụng men vi sinh hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
5 sai lầm thường gặp khi chế biến, bảo quản thực phẩm