7 hoạ sĩ trẻ cùng mở triển lãm Thật khó để mơ về

Trần Hoà | 18/09/2022, 11:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra triển lãm ‘Thật khó để mơ về’ với hơn 50 tác phẩm của 7 họa sĩ trẻ.

7 hoạ sĩ trẻ gồm: Văn Trọng, Tùng Nguyễn, Nguyễn Minh, Quyết Dương, Hoàng Dung, Lê Anh Dũng và Cao Thục.

7 hoạ sĩ trẻ cùng mở triển lãm Thật khó để mơ về ảnh 1
Nhiều tác phẩm thể hiện sự già dặn của hoạ sĩ trẻ.

Sau những chuyến đi dài ngày, qua nhiều vùng miền của đất nước, triển lãm chính là điểm cuối để các họa sĩ giới thiệu những tác phẩm được ghi lại những cảm xúc, những khoảnh khắc đã qua nhiều tỉnh thành.

7 hoạ sĩ trẻ cùng mở triển lãm Thật khó để mơ về ảnh 2
Sự chiêm nghiệm thể hiện rất rõ trong tác phẩm.

Mỗi hoạ sĩ với sự lựa chọn chất liệu và phong cách khác nhau đã bộc lộ rõ cá tính của mình. Có cái chậm, cái nhanh thoáng đạt, cái chắt lọc kỹ càng, có cái lại vẽ ướt trên ướt, vẽ láng nhiều lớp, vẽ đắp phụ gia, hoặc chọn chất liệu khác nhau như sơn dầu, acrylic, mầu nước…

7 hoạ sĩ trẻ cùng mở triển lãm Thật khó để mơ về ảnh 3
Hoạ sĩ trẻ thể hiện góc nhìn độc đáo về cuộc sống hiện đại.

Triển lãm mong muốn đưa người xem vượt ra khỏi không gian, thời gian với những áp lực của cuộc sống thường ngày để có những cảm nhận khác nhau về thế giới xung quanh.

7 hoạ sĩ trẻ cùng mở triển lãm Thật khó để mơ về ảnh 4
Tác phẩm mang âm hưởng thuỷ mặc

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 22/9 tại Phòng Trưng bày chuyên đề tầng 1, nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Bài liên quan
Triển lãm chung của vợ chồng hoạ sĩ An&Huy
Khoảng 60 tác phẩm của vợ chồng hoạ sĩ Thu An và Đức Huy hội tụ trong triển lãm An&Huy - thu hút đông đảo khán giả và giới mộ điệu hội hoạ phương Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
7 hoạ sĩ trẻ cùng mở triển lãm Thật khó để mơ về