Đã rất lâu rồi, tháng giêng Hà Nội mới trở lạnh như thế này. Phảng phất trong đó là hương thơm ngào ngạt của hoa bưởi - Loài hoa mang trong mình màu trắng tinh khôi, tỏa hương thơm ngát, say đắm lòng người.
Chơi hoa bưởi vào mùa xuân có lẽ là nét văn hóa của người Hà Nội từ xưa đến nay. Loài hoa này thường được dùng để bày chơi trong những căn nhà, chủ yếu mọi người hay thấy ở phố cổ.
Hoa bưởi tuy nhỏ bé nhưng chúng lại có hương thơm rất đặc biệt. Không nồng nàn như hương hoa sữa cũng không quá nhẹ nhàng như nhiều loài hoa khác. Hoa bưởi để lại cho người dùng cảm giác nhẹ nhàng, say đắm.
Người ta thường mua hoa bưởi về để trưng trong nhà, để lên bàn thờ gia tiên để cho hương thơm dễ chịu của loài hoa này len lỏi đến từng ngóc ngách trong phòng. Những ngày này, đi đến đâu, mọi người cũng bắt gặp hình ảnh hoa bưởi trắng muốt.
Những gánh hàng rong chở đầy hoa bưởi trở thành hình ảnh quen thuộc của những người con Hà Nội. Cả năm dài, loài hoa này chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài tuần. Chính vì vậy, những người yêu thích hoa bưởi càng mong muốn nhanh đến năm mới để cùng tận hưởng mùi hương đặc biệt.
Hoa bưởi như một nét chấm phá làm quên đi muộn phiền, mệt mỏi của những người con Hà thành. Hương hoa tự như đánh tan đi mọi giác quan, khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hẳn.
Có thể nói, chẳng mấy ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng mà hoa bưởi đem lại. Chúng không chỉ để thưởng thức cái đẹp, cái tinh khôi mà còn trở thành loài hoa có nhiều công dụng đặc biệt cho đời sống con người: ướp trà, ướp bột sắn, nấu chè, làm bánh,...
Những ngày đầu mùa, hoa bưởi có giá tương đối cao, dao động từ 20.000 - 30.000đồng/lạng. Mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm được tại các tuyến phố như: Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch hay Kim Mã,... Chẳng cần rao bán, hương thơm của loài hoa này chính là lời mời gọi hấp dẫn nhất đối với mọi người. Chính vì vậy, mặc dù giá thành có cao hơn mọi năm, loài hoa này vẫn nhanh chóng "cháy hàng".
Có thể nói, trong tiết trời lạnh căm căm như thế này, ngồi trong phòng, trưng 1 chút hoa bưởi, uống một tách trà ấm, chắc hẳn mọi người sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, dễ chịu.