Ông Thái Văn Thành cho rằng, việc 2,5 điểm đậu vào lớp 10 trường công lập là trường hợp cá biệt, không phản ánh chất lượng giáo dục đại trà của địa phương.
Tại phiên thảo luận hội trường trong khuôn khổ kỳ họp thứ 31, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An khóa XVIII chiều 9/7, một số đại biểu bày tỏ băn khoăn về chất lượng giáo dục khi một trường công lập tuyển sinh 2,5 điểm vào lớp 10.
Cụ thể, Trường THPT Nam Đàn 2 hạ điểm chuẩn tuyển sinh từ 9,5 điểm của đợt 1 xuống 2,5 điểm/3 môn, bao gồm cả điểm ưu tiên trong tuyển sinh đợt 2.
Theo ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, đây là lỗi của Hiệu trưởng nhà trường. Trên thực tế, chỉ có 1 thí sinh 2,5 điểm đậu đợt 2.
Trực tiếp giải trình với lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An sau đó, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 cũng đã xin nhận trách nhiệm về vụ việc.
“Đây là khu vực vùng xa, không có trường tư thục, không có trung tâm giáo dục thường xuyên”, Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin.
Theo ông Thành công tác tuyển sinh như thế là chưa phù hợp, giữa cái lý và cái tình, cái lý phải đi trước. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng, cần phải cân nhắc, định hướng cháu (thí sinh có điểm thi thấp) vào học nghề. Quy định hiện hành, học trường nghề, các cháu vẫn được cấp bằng tốt nghiệp cấp 3.
Sắp tới, khi Luật giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, đổi trường trung cấp nghề thành trường trung học nghề, được dạy chương trình văn hóa trung học phổ thông, sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các trường nghề và cũng như công tác phân luồng sau giáo dục trung học sơ sở.
Ông Thành khẳng định, kết quả nói trên không đánh giá chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh Nghệ An. Kết quả giáo dục đại trà được đánh giá qua các kỳ thi diện rộng như kỳ thi khu vực, quốc gia...
Ông Thành viện dẫn, kỳ thi tốt nghiệp THPT cả nước chung 1 đề, đánh giá kiến thức, kỹ năng cơ bản theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Kết quả này mới so sánh và đáp ứng đối sánh với khu vực và quốc tế. Trong từng tỉnh, do tỉnh đánh giá, chưa thể khẳng định được chất lượng đại trà.
Ông Thành khẳng định quan điểm và mục tiêu của giáo dục Nghệ An là giáo dục thật, chất lượng thật, hướng tới giáo dục học trò có năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, hội tụ đầy đủ tất cả yếu tố, kỹ năng, khả năng, sở trường... để tự tin bước vào cuộc sống, bước vào trường đại học, thể hiện được bản lĩnh, cốt cách của con người đất học xứ Nghệ.
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trường hợp tuyển sinh lớp 10 điểm thấp mà báo chí và mạng xã hội phản ánh chỉ là trường hợp cá biệt. Ông cũng bày tỏ sự kỳ vọng, tin tưởng vào nền giáo dục tỉnh nhà trong thời gian tới.