Học sinh, sinh viên tham gia phát triển đô thị bền vững và thành phố thông minh

18/01/2024, 14:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Việc thúc đẩy sự tham gia học sinh, sinh viên trong phát triển đô thị bền vững và thành phố thông minh rất quan trọng ở giai đoạn hiện nay.

Ngày 18/1, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Khoa Quốc tế - Đại học Huế phối hợp cùng Quỹ Friedrich Naumann (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy sự tham gia của học sinh, sinh viên trong phát triển đô thị bền vững và thành phố thông minh”.

Với các chủ đề liên quan đến đô thị thông minh và các buổi tập huấn kỹ năng về truyền thông, kỹ thuật số, hội thảo tập trung đến thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tạo diễn đàn hữu ích các bên liên quan có thể chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn; tạo không gian cho học sinh, sinh viên trình bày các ý tưởng nhằm thúc đẩy sự phát triển đô thị một cách bền vững với nhiều ứng dụng thông minh, tiện ích cho cư dân.

Hội thảo tập trung nhiều chủ đề liên quan đến đô thị thông minh và các buổi tập huấn kỹ năng về truyền thông, kỹ thuật số cho thế hệ trẻ.
Hội thảo tập trung nhiều chủ đề liên quan đến đô thị thông minh và các buổi tập huấn kỹ năng về truyền thông, kỹ thuật số cho thế hệ trẻ.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trưởng khoa Quốc tế - Đại học Huế cho biết, nhằm đối phó với những thách thức về môi trường, phát triển đô thị bền vững và xây dựng các thành phố, đô thị thông minh đang là xu hướng phát triển hiện này. Thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên ngày càng có vai trò quan trọng, bởi đây là những người có khả năng thích ứng nhanh với các công nghệ mới và là những chủ thể trực tiếp trong việc xây dựng và phát triển đô thị trong tương lai.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trưởng khoa Quốc tế - Đại học Huế phát biểu.
PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trưởng khoa Quốc tế - Đại học Huế phát biểu.

Các bài trình bày chính tại Hội thảo gồm nhiều chủ đề thú vị như: Tổng quan về đô thị thông minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Vai trò của thanh niên trong phát triển đô thị thông minh và thành phố bền vững; Thanh niên và truyền thông trong lĩnh vực môi trường; Chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc xây dựng các hoạt động truyền thông trên địa bàn thành phố Huế; Tập huấn về truyền thông (kỹ năng xây dựng kịch bản, quay phim...).

Giới trẻ là lực lượng tiên phong trong việc xây dựng và phát triển đô thị tương lai.
Giới trẻ là lực lượng tiên phong trong việc xây dựng và phát triển đô thị tương lai.
Các tham luận về đô thị thông minh được trình bày tại hội thảo quốc tế. (Ảnh: Đại Dương)
Các tham luận về đô thị thông minh được trình bày tại hội thảo quốc tế. (Ảnh: Đại Dương)

Qua hội thảo cung cấp các thông tin, bài học kinh nghiệm về sự tham gia của thanh niên nói chung; học sinh và sinh viên nói riêng trong việc xây dựng và phát triển đô thị ở. các địa bàn khác trên lãnh thổ Việt Nam; các kiến thức về đô thị bền vững và thành phố thông minh. Cùng với đó, Khoa Quốc tế - Đại học Huế cũng tổ chức buổi tập huấn các kỹ năng tuyên truyền về xây dựng đô thị bền vững và thành phố thông minh sử dụng các nền tảng mạng xã hội và truyền thông đa phương tiện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh, sinh viên tham gia phát triển đô thị bền vững và thành phố thông minh