Lai Châu: Trường mới cho học sinh Nậm Pẻ

Hà Thuận | 03/07/2022, 18:24
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

GD&TĐ - Công trình “Trường đẹp cho em” tại điểm trường bản Nậm Pẻ, Trường Tiểu học Nậm Cha, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) vừa được khởi công xây dựng.

Công trình do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin nguồn lực Tình nguyện Việt Nam kết nối dự án sức mạnh 2000 cùng sự đồng hành của nhà tài trợ là Tập đoàn Nguyễn Kim.

Công trình có quy mô 2 phòng học, 1 phòng công vụ với tổng trị giá 440 triệu đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8 năm nay.

Đây là điểm trường khó khăn của Trường Tiểu học Nậm Cha. Học sinh chủ yếu là người dân tộc Dao, Mông. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên đầu tư cho việc học không nhiều, điểm trường thiếu trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác dạy và học.

Thầy Phạm Bá Huy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học tới, điểm trường dự kiến có 45 học sinh. Công trình hoàn thành trước thềm năm học mới sẽ giúp thầy, cô giáo và học sinh có môi trường giảng dạy, học tập tốt hơn, đặc biệt với lớp thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới; đồng thời tạo bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lai Châu: Trường mới cho học sinh Nậm Pẻ