Nơi chiếc máy đi qua, lúa được thu gom hết nhờ hệ thống chổi nhựa lắp phía sau trục xoắn đã quét sạch. Cứ gần 1 phút, chiếc máy của anh Trí cho phép hốt xong 1 bao lúa nặng khoảng 70kg.
Anh Trí nói, máy còn một số khiếm khuyết như hình thức thô, hơi lớn (dài 1,5m, rộng 1,2m, cao 1,7m) và vẫn còn một đường lúa nhỏ máy chưa thể hút hết…
Nhà sáng chế nông dân Nguyễn Ngọc Trí tốt nghiệp trung cấp nghề cơ khí ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa vào năm 2008. Sau đó, anh trở về quê nhà, mở xưởng cơ khí, chuyên sửa chữa máy cày, gia công máy nông nghiệp, làm nông cụ…
Có kiến thức và kinh nghiệm, nhưng khi bắt tay vào làm máy hốt lúa, anh cũng thất bại không ít lần. Ban đầu, anh sử dụng máy xe Honda để làm nhưng máy yếu quá, không thể vừa kéo các dàn hút và quét lúa, vừa giúp máy hốt lúa di chuyển được. Do đó, anh đã thay đổi phương án thay thế động cơ bằng chiếc máy xăng 6,5CV.
Với công cụ mới, khâu thu dọn thóc lúa được bán tự động và tiết kiệm đáng kể sức lao động của nhà nông. Đồng thời, với tốc độ này, việc “chạy thóc” trong những ngày mưa bất chợt cũng sẽ trở nên đỡ vất vả hơn.
Anh Trí cho biết, mặc dù quá trình vận hành thử nghiệm thành công, tuy nhiên anh mong muốn chiếc máy sẽ nhỏ gọn hơn, hình thức đẹp hơn và giải quyết triệt để lượng lúa rơi vãi. Do đó, trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục khắc phục, cải thiện mô hình để cho ra đời những chiếc máy hốt lúa với hiệu suất và ngoại hình hoàn hảo hơn.
“Tôi làm cái máy này là cho gia đình mình, dân làng ai cần thì tôi cho mượn, ai muốn thuê thì cho thuê. Về lâu dài nếu có người đặt hàng thì tôi cũng sẽ tính toán làm, mong bà con đỡ vất vả”, anh Trí chia sẻ.
Do mới chỉ là sản phẩm thử nghiệm, tự chế tạo nên anh chưa tính toán nhiên liệu tiêu hao cũng như giá thành nếu sản xuất hàng loạt.