Gần đây, chính sách mới về việc cho học sinh trung học nghỉ cuối tuần đã gây tranh cãi trong cộng đồng phụ huynh tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Chính sách này đang thu hút sự quan tâm rộng rãi và khiến nhiều người lo ngại về tác động của nó đối với việc học của học sinh, đặc biệt là thí sinh thi đại học.
Theo quy định trước đây, học sinh huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, học 6 ngày mỗi tuần, tính cả thứ Bảy. Tuy nhiên, theo quyết định mới được ban hành, các trường THPT sẽ nghỉ 2 ngày cuối tuần, tạo ra sự thay đổi lớn đối với thời gian học của học sinh.
Một số phụ huynh bày tỏ lo ngại việc giảm bớt thời gian học có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh đại học gaokao. Sự cạnh tranh khốc liệt trong kỳ thi gaokao đòi hỏi học sinh phải nỗ lực học tập không ngừng nghỉ nên việc giảm thời gian học có thể khiến các em tụt lại phía sau so với các bạn đồng trang lứa.
Bên cạnh đó, một số phụ huynh bày tỏ ủng hộ chính sách mới, cho rằng học sinh cần thời gian nghỉ ngơi để giảm căng thẳng, mệt mỏi. Cô Li, sống tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, cho biết: “Con gái tôi rất hào hứng khi có thêm thời gian nghỉ ngơi vào cuối tuần. Các em có cơ hội thư giãn, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động ngoài trời, giúp giảm căng thẳng và tái tạo năng lượng để học tập tốt hơn”.
Nhà nghiên cứu Chu Triệu Huy, làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục quốc gia Trung Quốc, đồng tình với quan điểm trên. Ông cho rằng, chính sách nghỉ 2 ngày cuối tuần sẽ giảm bớt áp lực học tập cho học sinh, giúp các em có thời gian phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
Theo ông, việc học quá nhiều không đồng nghĩa với việc học tốt hơn. Thực tế, việc học quá tải có thể dẫn đến kiệt sức, giảm hiệu quả học tập và làm tăng nguy cơ trầm cảm ở học sinh.
Chính sách mới là một phần trong chiến lược dài hạn của Chính phủ Trung Quốc để giảm tải học tập, nâng cao sức khỏe tinh thần và tạo ra môi trường học tập cân bằng hơn cho học sinh.
Theo một báo cáo từ Trung Quốc, tỷ lệ trầm cảm ở học sinh trung học đã vượt quá 40%, chứng tỏ sức khỏe tâm thần của học sinh đang gặp nhiều vấn đề. Vì vậy, việc giảm bớt thời gian học vào cuối tuần và khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thể dục, giải trí và phát triển sở thích cá nhân là một bước đi quan trọng để cải thiện chất lượng sống của các em.
Dù có nhiều lợi ích, nhưng việc thực thi chính sách nghỉ cuối tuần cũng không phải là điều dễ dàng. Một số khu vực đã bắt đầu thử nghiệm chính sách này, như tại Hàng Châu, Dương Châu và Nam Thông, nơi học sinh năm nhất và năm hai không còn phải đến trường vào cuối tuần.
Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này một cách đồng bộ và công bằng vẫn là một thách thức. Không phải tất cả các trường học đều có cơ sở vật chất và nguồn lực để tổ chức các hoạt động ngoài giờ học cho học sinh, và sự phân hóa giữa các khu vực có thể tạo ra bất bình đẳng trong cơ hội học tập.
Chính sách nghỉ 2 ngày cuối tuần cho học sinh trung học đang tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa phụ huynh và các chuyên gia giáo dục. Mặc dù có những lo ngại về việc giảm thời gian học có thể ảnh hưởng đến khả năng thi gaokao của học sinh, nhưng chính sách này cũng phản ánh một hướng đi mới trong giáo dục Trung Quốc, nhằm giảm bớt áp lực học tập và cải thiện sức khỏe tâm thần của học sinh.
Phụ huynh Xiu Hoa chia sẻ: “Con tôi đang trong giai đoạn quan trọng với khối lượng học tập khổng lồ, và bất kỳ sự giảm sút nào về thời gian học đều có thể làm giảm cơ hội vào các trường đại học uy tín. Việc có thêm thời gian học vào cuối tuần là cực kỳ quan trọng, nhất là khi con tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học”.