Quốc gia trung lập hơn 200 năm ngỏ ý hỗ trợ đàm phán với Ukraine, Nga tuyên bố thẳng thừng

26/01/2024, 13:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chính phủ Thụy Sĩ đã theo đuổi lập trường công khai chống Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đầu tuần này tới New York (Mỹ) để dự các cuộc họp của Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đầu tuần này tới New York (Mỹ) để dự các cuộc họp của Liên Hợp Quốc.

Ông Lavrov cho rằng, Thụy Sĩ không còn là một quốc gia trung lập và theo đuổi chiến lược an ninh quốc gia công khai chống Nga. Nhà ngoại giao Nga phát biểu như vậy sau cuộc gặp ở New York với người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis.

Trong cuộc trao đổi với ông Lavrov, ông Cassis đề xuất Thụy Sĩ làm trung gian đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev. Hồi đầu tháng, ông Cassis từng nêu quan điểm muốn đưa Nga quay trở lại bàn đàm phán.

"Thụy Sĩ sẵn sàng đóng vai trò trung gian, giống như cách tiếp cận của nước này trong quá khứ", ông Cassis nói với ông Lavrov.

Ông Lavrov nói đã ghi nhận vai trò trung gian của Thụy Sĩ trong lịch sử, nhưng cho rằng chính phủ nước này đã áp đặt chính sách chống Nga khi xây dựng các nguyên tắc an ninh cho châu Âu.

Thụy Sĩ là quốc gia châu Âu đã duy trì chính sách trung lập trong hơn 200 năm, kể từ năm 1815. Thụy Sĩ không phải là nước thành viên EU hay NATO, nhưng đã ngả theo Mỹ và các nước châu Âu, áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, phong tỏa các tài khoản của người Nga.

Bình luận về đề xuất làm trung gian đàm phán hòa bình của Thụy Sĩ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nhấn mạnh sáng kiến hòa bình đến từ các quốc gia tích cực viện trợ cho Ukraine là không phù hợp.

“Những sáng kiến giả tạo và những tuyên bố sai trái như vậy được tạo ra để cho cảm giác một hoạt động nào đó có mục đích hòa bình. Trong khi đó, việc cung cấp vũ khí và ngân sách vẫn được tiếp tục nhằm hỗ trợ Ukraine", bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, nếu Thụy Sĩ muốn các đề xuất có vẻ trung thực thì nước này nên "ngừng gửi vũ khí và chấm dứt kích động xung đột" ở Ukraine. "Nga không thể thảo luận về sáng kiến hòa bình với những nước đang cố gắng lợi dụng Kiev nhằm mục đích khiến Moscow thất bại chiến lược", bà Zakharova nói thêm.

Bài liên quan
Nga tuyên bố chặn cuộc tập kích của Ukraine, phá hủy 9 tên lửa ATACMS và 60 UAV
Giới chức Nga ngày 19/5 nói Ukraine đã phóng 9 tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ cung cấp nhằm vào bán đảo Crimea và phóng ít nhất 60 máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào các mục tiêu ở Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc gia trung lập hơn 200 năm ngỏ ý hỗ trợ đàm phán với Ukraine, Nga tuyên bố thẳng thừng