Sáng tinh mơ, người Hà Nội xuống hầm đi bộ để đạp xe và tập thể dục tránh rét

26/01/2024, 11:21
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhiệt độ Hà Nội ở mức 8 đến10 độ C vào đầu giờ sáng, nhiều người dân rủ nhau xuống hầm đường bộ để rèn luyện sức khỏe, tránh cái rét căm căm ngoài trời.

Hầm dành cho người đi bộ lớn nhất Hà Nội nằm ở khu vực Ngã Tư Sở, nơi người dân có thể lưu thông qua các tuyến đường như Trường Chinh, Láng, Tây Sơn và Nguyễn Trãi.

Hầm dành cho người đi bộ lớn nhất Hà Nội nằm ở khu vực Ngã Tư Sở, nơi người dân có thể lưu thông qua các tuyến đường như Trường Chinh, Láng, Tây Sơn và Nguyễn Trãi.

Mấy ngày nay, Hà Nội vào đợt lạnh nhất mùa đông trong năm, nhiệt độ chỉ từ 8 đến 10 độ C, rất đông người dân xuống hầm đi bộ để tập thể dục.

Mấy ngày nay, Hà Nội vào đợt lạnh nhất mùa đông trong năm, nhiệt độ chỉ từ 8 đến 10 độ C, rất đông người dân xuống hầm đi bộ để tập thể dục.

Một số người chọn chạy bộ trong lòng đường hầm.

Một số người chọn chạy bộ trong lòng đường hầm.

Hà Nội: Sáng tinh mơ, người dân chui xuống hầm đi bộ để đạp xe và tập thể dục tránh rét - 4
Nhiều người còn đưa cả xe đạp xuống dưới này để đạp xe thể dục.

Nhiều người còn đưa cả xe đạp xuống dưới này để đạp xe thể dục.

Hà Nội: Sáng tinh mơ, người dân chui xuống hầm đi bộ để đạp xe và tập thể dục tránh rét - 6
Hà Nội: Sáng tinh mơ, người dân chui xuống hầm đi bộ để đạp xe và tập thể dục tránh rét - 7
Từ 5 giờ sáng là đã có một số người đến tập thể dục, phần lớn là người lớn tuổi, hầu hết đều cho rằng việc giữ thói quen rèn luyện sức khoẻ mỗi ngày là rất tốt.

Từ 5 giờ sáng là đã có một số người đến tập thể dục, phần lớn là người lớn tuổi, hầu hết đều cho rằng việc giữ thói quen rèn luyện sức khoẻ mỗi ngày là rất tốt.

Hà Nội: Sáng tinh mơ, người dân chui xuống hầm đi bộ để đạp xe và tập thể dục tránh rét - 9
Ông Nguyễn Văn Hiển (quận Đống Đa) đến hầm đi bộ tập thể dục từ 5 giờ sáng.

Ông Nguyễn Văn Hiển (quận Đống Đa) đến hầm đi bộ tập thể dục từ 5 giờ sáng. "Ngày nào cũng thế, tôi đều đi tập thể dục từ sáng sớm. Bình thường tôi hay đến công viên, mấy ngày nay lạnh quá nên tôi xuống dưới hầm này để tránh lạnh, tập luyện thoải mái hơn".

Anh Nguyễn Duy (quận Thanh Xuân) vừa mặc áo phao vừa tập luyện. Anh Duy cho biết:

Anh Nguyễn Duy (quận Thanh Xuân) vừa mặc áo phao vừa tập luyện. Anh Duy cho biết: "Tập ở dưới hầm cũng thích vì không quá lạnh, rộng rãi".

Có cả những bạn nữ xuống hầm đi bộ để tập Yoga.

Có cả những bạn nữ xuống hầm đi bộ để tập Yoga.

Trong hầm luôn có đèn điện chiếu sáng 24/24 và cũng không phải chịu cảnh nắng hay mưa hay lạnh buốt.

Trong hầm luôn có đèn điện chiếu sáng 24/24 và cũng không phải chịu cảnh nắng hay mưa hay lạnh buốt.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 26/1, Hà Nội nền nhiệt dao động từ 8 đến 15 độ C, trời rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 26/1, Hà Nội nền nhiệt dao động từ 8 đến 15 độ C, trời rét hại.

Bài liên quan
Dự kiến cho các trường tăng số lượng lớp: Hà Nội thoát cảnh chật vật tìm chỗ học?
Bộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng tinh mơ, người Hà Nội xuống hầm đi bộ để đạp xe và tập thể dục tránh rét