Trao giải sáng tạo STEM dành cho thanh thiếu niên

Hồng Hải | 23/03/2023, 21:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 23/3, tại Trường Tiểu học, THCS&THPT Thực nghiệm KHGD (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải Sáng tạo STEM dành cho thanh thiếu niên năm 2022.

Sự kiện do Trung tâm Thông tin và Dự báo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam kết hợp với Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ GD&ĐT, Viện GOETHE, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Hùng Vương tổ chức.

Cuộc thi "Sáng tạo STEM dành cho thanh thiếu niên năm 2022" diễn ra từ đầu tháng 11/2022 đến cuối tháng 12/2022. Ban tổ chức đã nhận được gần 200 đội đăng kí tham gia và nộp các dự án dự thi.

Hội đồng Ban giám khảo chấm sơ loại và lựa chọn 10 đội xuất sắc nhất vào vòng Chung khảo của cuộc thi. Các đội đã thuyết trình, trả lời câu hỏi, kết quả, Ban giám khảo đã chấm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Cụ thể, Dự án: “App ứng dụng giải quyết vấn đề STRESS học đường” - Trường THCS Trần Văn Ơn (TP Hồ Chí Minh), Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa đoạt giải Nhất.

Trao giải sáng tạo STEM dành cho thanh thiếu niên  ảnh 1
Bà Võ Trà My, Đại diện Viện GOETHE trao giấy khen cho đội đoạt giải Nhì của cuộc thi.

Dự án “Ứng dụng sóng siêu âm trong việc tạo lập thiết bị hỗ trợ người khiếm thị” của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) và Dự án: “Robot đo chiều cao và khoảng cách” của Trường THCS Phú Hộ (tỉnh Phú Thọ) đoạt giải Nhì.

Trao giải sáng tạo STEM dành cho thanh thiếu niên  ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Đại, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GD&ĐT trao cho các đội đoạt giải Ba cuộc thi.

Dự án “Nghiên cứu chế tạo sợi in 3D từ vỏ chai nhựa” của Trường THCS Lại Xuân (TP Hải Phòng); “Chế tạo tủ sấy và khử mùi hôi giày tự động” của Trường THCS Lê Quý Đôn (tỉnh Lào Cai) và Dự án “Chế tạo kính thiên văn” của Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục đoạt giải Ba.

Cuộc thi "Sáng tạo STEM dành cho thanh thiếu niên năm 2022" nhằm thúc đẩy phong trào học tập, vận dụng kiến thức liên môn: Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học tiếp cận giải quyết vấn thực tiễn. Đồng thời, Cuộc thi cũng là sân chơi bổ ích cho học sinh, thúc đẩy các hoạt động giáo dục STEM trong trường học. Bên cạnh đó, Cuộc thi góp phần khơi gợi tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu niên.

Bài liên quan
Học sinh tiểu học phát huy sáng tạo từ giáo dục STEM
Sáng 16/3, Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức chuyên đề "Giáo dục STEM cấp tiểu học" với nhiều kiến thức bổ ích.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao giải sáng tạo STEM dành cho thanh thiếu niên