Trường CĐ Nghề Việt Xô số 1: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên là sinh viên

01/02/2024, 13:07
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng GD&ĐT, Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 còn chú trọng công tác xây dựng, phát triển đảng viên.

Linh hoạt các giải pháp

Với bề dày truyền thống hơn 45 năm xây dựng, trưởng thành trên quê hương Vĩnh Phúc anh hùng, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 (TP. Phúc Yên) luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để từng cấp ủy, đảng viên và quần chúng nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên.

Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 hiện có số lượng sinh viên đông nên nguồn quần chúng có thể phát triển đảng viên của trường là rất lớn. Để thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên, nhà trường xác định tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giúp học sinh, sinh viên có thêm thái độ, động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực.

Nhà trường còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường, tạo môi trường cho học sinh, sinh viên rèn luyện, phấn đấu, từ đó phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Thầy Ngô Trọng Tuyến, thầy Phan Trung Kiên giao các Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.
Thầy Ngô Trọng Tuyến, thầy Phan Trung Kiên giao các Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.

Để công tác phát triển đảng viên bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, Đảng ủy nhà trường chú trọng công tác tạo nguồn, chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên giữ vai trò nòng cốt giới thiệu những quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn trường đã phát động, tổ chức nhiều phong trào, cuộc thi tìm hiểu về Đảng, thu hút các chi đoàn tham gia; hàng trăm học sinh, sinh viên nhà trường hưởng ứng hoạt động tình nguyện “mùa hè xanh” giúp đỡ nhân dân trên địa bàn thành phố Phúc Yên làm sạch cảnh quan các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, hỗ trợ nhân dân phường Tiền Châu cài đặt ứng dụng VneID…

Việc đa dạng các sân chơi bổ ích trong tổ chức Đoàn đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Từ đó, phát hiện các quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng kết nạp. Năm 2023, Ban Chấp hành Đoàn trường giới thiệu hơn 70 học sinh, sinh viên ưu tú tham gia lớp tìm hiểu về Đảng và đã có 15 sinh viên được kết nạp vào Đảng.

Số lượng đi cùng chất lượng

Thể hiện rõ nhất trong công tác phát triển đảng trong đội ngũ sinh viên của nhà trường chính là số lượng đảng viên là sinh viên ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều năm liền, Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, Trường cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.
Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, Trường cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1, nhiệm kỳ 2020-2025 phát triển từ 40 - 45 đảng viên. Song, qua hơn nửa nhiệm kỳ, đến nay, Đảng bộ nhà trường đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Riêng năm 2023, nhà trường đã kết nạp được 25 đảng viên, trong đó, có 15 đảng viên là học sinh, sinh viên.

Để có được kết quả trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó, chú trọng triển khai hiệu quả Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Ông Tạ Duy Chung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT, Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 cho biết: Cùng với chú trọng công tác tạo nguồn từ các phong trào thi đua, Đảng ủy nhà trường đã tham mưu với Thành ủy Phúc Yên trong việc linh hoạt các giải pháp để thu hút, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ưu tú tham gia lớp học cảm tình về Đảng.

Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Phúc Yên, Trung tâm Chính trị thành phố mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng ngay tại nhà trường với hơn 80 quần chúng là học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên tham gia.

Ông Tạ Duy Chung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT, Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 (người nhận hoa) tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi TP Phúc Yên năm 2023.
Ông Tạ Duy Chung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT, Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 (người nhận hoa) tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi TP Phúc Yên năm 2023.

Việc lựa chọn, giới thiệu sinh viên ưu tú xem xét kết nạp vào Đảng tại Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai từ chi đoàn, liên chi đoàn. Với phương châm không hạn chế số lượng sinh viên được kết nạp Đảng nhưng phải coi trọng chất lượng, đối với những sinh viên được đưa vào diện xem xét kết nạp, ngoài đạt tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả học tập tốt, sinh viên đó còn phải tham gia tích cực và đạt thành tích cao trong các hoạt động, phong trào do nhà trường và đoàn thanh niên phát động, được chi đoàn tín nhiệm cao; được đoàn trường, chi bộ chọn lọc, giới thiệu.

Những sinh viên khi trở thành đảng viên đều khẳng định được vai trò tiền phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, tác động tích cực đến quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, sự gương mẫu của các đảng viên là cán bộ, giảng viên là tấm gương để sinh viên phấn đấu học tập, noi theo.

Đối với những học sinh đã được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng, nhưng chưa bảo đảm về độ tuổi mà đã ra trường, nhà trường sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với quần chúng để giới thiệu về tổ chức Đảng nơi làm việc, sinh sống tiếp tục theo dõi, xem xét, giới thiệu kết nạp Đảng khi đủ điều kiện theo quy định…

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường đề ra, Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, gắn công tác phát triển đảng viên với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, tạo điều kiện, môi trường cho các em học tập, rèn luyện. Qua đó, phát hiện, giới thiệu những sinh viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường CĐ Nghề Việt Xô số 1: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên là sinh viên