Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học

Ba Đình | 14/09/2022, 10:16
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Thời gian qua, Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực hái nhiều trái ngọt – kết quả từ không ngừng bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực được thành lập năm 1985, có địa chỉ tại 23 phố Nguyễn Trung Trực, phường Nguyễn Trung Trực (Ba Đình - Hà Nội). Năm 2016, trường được xây dựng khang trang trên một khuôn viên đẹp, diện tích 4.628m2 tại địa chỉ 9A Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực.

co-ht-nhan-bang-chuan-quoc-gai.jpg
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực nhận bằng Trường chuẩn quốc gia.

Hội đồng giáo dục nhà trường đã quyết tâm phấn đấu xây dựng nhà trường phát triển theo hướng đồng bộ, tích cực. Trường liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến” của quận.

Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực được UBND thành phố trao tặng danh hiệu Trường chuẩn quốc gia mức độ 1 lần đầu ngày 20/11/2016, trở thành niềm tự hào của gần 1.000 cô và trò nhà trường, cũng như ngành giáo dục Ba Đình.

Phát huy thế mạnh của ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, với niềm tự hào được giảng dạy ở ngôi trường khang trang, sạch đẹp, có những điều kiện thuận lợi về CSVC, tập thể cán bộ - giáo viên - nhân viên nhà trường đã nỗ lực phấn đấu đưa nhà trường ngày càng phát triển về quy mô số lượng học sinh cũng như chất lượng giáo dục.

co-giao-nguyen-thi-diep-cung-3-hoc-sinh.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Điệp đạt danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo lần thứ Nhất” cùng 3 học sinh đạt giải Ba cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

Đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên đủ về số lượng: 87,9% giáo viên đạt chuẩn và 12,1% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Các giáo viên chưa đạt chuẩn đang tham gia các lớp học nâng cao trình độ đạt chuẩn (theo đúng lộ trình 2025).

Tập thể cán bộ - giáo viên - nhân viên nhà trường có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đoàn kết nhất trí cao không ngừng phấn đấu, giúp nhau cùng tiến bộ, năng động, nhiệt huyết với nghề, yêu mến học sinh, được cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương tin yêu.

Trường có giáo viên - nhân viên giỏi cấp thành phố, có cô giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo”.

Một vài thành tích những năm gần đây:

Năm học 2020 – 2021: 2 cô giáo đạt giải Nhất và giải Ba trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp quận. 2 giáo viên đạt giải Nhất trong cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử eLearning cấp thành phố và 12 giải thiết kế bài giảng eLearning cấp quận.

Có 1 sáng kiến kinh nghiệm loại A, 4 sáng kiến kinh nghiệm loại B và 4 sáng kiến kinh nghiệm loại C cấp thành phố.

Năm học 2021 – 2022: 3 cô giáo được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 4 sáng kiến kinh nghiệm được phòng kinh tế quận công nhận, có 4 bài giảng eLearning dự thi cấp toàn quốc.

Chất lượng dạy và học ngày càng được khẳng định. Chất lượng học sinh đại trà, mũi nhọn ngày càng được nâng lên.

Đặc biệt trong những năm gần đây, nhà trường có nhiều học sinh đạt giải quốc gia trong cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, giải Tin học trẻ thành phố, giải Tìm kiếm tài năng toán học quốc tế ITMC, giải cao trong các cuộc thi giao lưu học sinh có năng khiếu, các sân chơi trí tuệ ở các cấp.

Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học ở các năm đều đạt 100%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao của nhà trường đội tuyển học sinh đã giành được giải cao cấp quận và thành phố.

Năm học 2021 - 2022, dù gặp không ít những khó khăn dịch Covid-19 nhưng tập thể thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực vươn lên, đoàn kết, tổ chức thực hiện có hiệu quả những phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

Học sinh nhà trường vẫn tích cực tham gia các sân chơi do Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng như cuộc thi các cấp phát động như: Đấu trường Toán học, Trạng nguyên Tiếng Việt, cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Toán học quốc tế ITMC 2022, cuộc thi Kangaroo 2022 và ở mỗi cuộc thi nhà trường đều học sinh đạt giải cao.

Một số gương mặt học sinh tiêu biểu năm học 2021 - 2022

con-tran-bao.jpg
Học sinh Trần Bảo
con-nguyen-khanh-linh.png
Học sinh Nguyễn Khánh Linh
con-minh-quan.jpg
Học sinh Minh Quân
con-nguyen-khac-nam-phong.png
Học sinh Nguyễn Khắc Nam Phong
con-nam-phong.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực không ngừng bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy và học.
Bài liên quan
Quận Ba Đình đạt giải cao tại cuộc thi Thiết kế bài giảng Elearning
(GDTĐ) - Vừa qua, giáo viên tại các trường trên đại bàn quận Ba Đình đã đạt nhiều giải thưởng cao tại cuộc thi Thiết kế bài giảng Elearning năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học