Vinh danh nhà giáo vượt khó dạy giỏi, lao động sáng tạo

Quốc Ngữ | 03/06/2022, 06:18
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các thầy cô giáo đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh giảng dạy, nhà giáo còn có các hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng nghiệp.

Nhà giáo nhận khen thưởng Lao động giỏi, lao động sáng tạo,  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: P. Khuyên.Nhà giáo nhận khen thưởng Lao động giỏi, lao động sáng tạo, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: P. Khuyên.

Vừa chống dịch, vừa lao động sáng tạo

Tại tỉnh Đồng Tháp, ngành Giáo dục với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; giáo viên hỗ trợ nhau thông qua Công đoàn ngành… đã trở thành điểm sáng.

Theo Sở GD&ĐT Đồng Tháp, qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cán bộ, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục có nhiều việc làm sáng tạo. Thầy cô đã nỗ lực “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Làm đồ dùng dạy học”, thực hiện “sáng kiến kinh nghiệm”…

Kết quả trong năm 2021 toàn ngành đã có hơn 2.000 sáng kiến, giải pháp được công nhận các cấp. Hàng trăm đồ dùng dạy học tự làm được sử dụng hiệu quả trong giảng dạy, công tác. Nhiều đề tài đạt giải cao trong Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Đã có 302 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”, 13 giáo viên đạt danh hiệu “Viên phấn vàng”…

Trong 170 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến năm 2021 do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức, ngành Giáo dục có 13 tập thể và 31 cá nhân được UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Theo ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nhất là những nỗ lực, vượt khó sáng tạo của cán bộ, đoàn viên và người lao động góp phần làm giàu cho quê hương Đồng Tháp Đất Sen Hồng.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có sức lan toả sâu rộng, khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ giáo viên và lao động.

Phong trào đã có tác dụng thiết thực trong việc vận động đội ngũ giáo viên và lao động thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” của ngành.

Ra mắt Tổ hỗ trợ đoàn viên F0. Ảnh: P. Khuyên.

Chung tay hỗ trợ đồng nghiệp

Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp cũng có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Học kỳ I, năm học 2021 - 2022, Công đoàn Giáo dục tỉnh đồng hành cùng Sở GD&ĐT có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở; thể hiện vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi, chế độ cho cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Công đoàn ngành đã đồng hành cùng Sở GD&ĐT vận động hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm giúp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị học trực tuyến. Sau 2 tháng triển khai thực hiện, số tiền vận động hơn 13 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn thiết bị đã giúp cho hơn 15.000 học sinh khó khăn có điều kiện tham gia học trực tuyến.

“Lúc ở nhà học online vì dịch bệnh, em rất vui mừng vì được tặng máy tính bảng và sim 4G. Không chỉ em mà cả nhà yên tâm vì em không còn cảnh phải sang nhà bạn học nhờ. Nhà em rất khó khăn, do dịch bệnh nên cha mẹ thất nghiệp, không có khả năng mua điện thoại cho em học trực tuyến. Biết được hoàn cảnh, chương trình Sóng và máy tính cho em đã tặng máy tính bảng có kết nối internet. Em rất vui mừng và yên tâm học trực tuyến, không phải lo cảnh học nhờ như trước”, em Trần Ngọc Nhi, học sinh lớp 9 Trường THCS Giồng Găng, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) chia sẻ.

Giúp đoàn viên công đoàn trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, an tâm công tác. Công đoàn ngành phối hợp với Sở GD&ĐT trao 800 túi an sinh công đoàn. Thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn” đã hỗ trợ cho 5 đoàn viên xây nhà mới và 1 đoàn viên sửa chữa nhà với tổng số tiền là 210 triệu đồng.

Vận động tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 tặng quà cho 62 đoàn viên với tổng tiền trên 30 triệu đồng. Có 870 đoàn viên, người lao động được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi trong dịp Tết với số tiền 261 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn cơ sở cũng tặng quà Tết cho 3.100 đoàn viên với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đặc biệt, mô hình “Tổ hỗ trợ đoàn viên F0” của Trường THPT Thống Linh được nhiều nhà giáo đồng lòng hưởng ứng. Mô hình kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên công đoàn bị F0.

Theo đó, nhiệm vụ của “Tổ hỗ trợ đoàn viên F0” là phân công các thành viên kịp thời nắm thông tin, tình hình đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động của đơn vị bị nhiễm Covid-19.

Theo Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp, mô hình “Tổ hỗ trợ đoàn viên F0” được thành lập tại Trường THPT Thống Linh là việc làm có ý nghĩa thiết thực, phù hợp trong giai đoạn phòng, chống dịch. Kịp thời nắm thông tin, hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động bị nhiễm Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Thu Ba, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật của công đoàn ngành Giáo dục đã đạt được trong học kỳ qua. Qua đó đề nghị Công đoàn ngành, các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động...
Bài liên quan
XSDT 22/4 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay thứ 2 ngày 22/4/2024
XSDT 22/4, Trực tiếp xổ số Đồng Tháp hôm nay lúc 16h15, XSDT 22/4/2024. Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 22 tháng 4 nhanh, chính xác.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vinh danh nhà giáo vượt khó dạy giỏi, lao động sáng tạo