Vòng khí quanh sao V Hydrae

Sinh Phúc | 10/03/2022, 10:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Những vòng khí khổng lồ bao quanh một ngôi sao lớn màu đỏ có tên V Hydrae, báo hiệu sự biến đổi của nó thành một ngôi sao nhỏ và xanh hơn.

Vòng khí quanh sao V Hydrae

Sinh ra nặng gấp đôi Mặt trời và nằm cách Trái đất khoảng 1.300 năm ánh sáng, V Hydrae được biết đến như một ngôi sao khổng lồ. V hydrae từng hợp nhất hydro trong lõi. Song, hiện, nó là một ngôi sao mát mẻ, luân phiên đốt cháy hydro và heli trong lớp vỏ xung quanh lõi carbon-oxy.

Những ngôi sao như vậy thải nhiều vật chất vào không gian. Những ngôi sao như V Hydrae tạo ra hầu hết nitơ trong không khí của Trái đất cũng như phần lớn carbon của hành tinh chúng ta - cơ sở cho tất cả sự sống trên mặt đất.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vòng khí quanh sao V Hydrae