Một công ty giao hàng tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc gây tranh cãi khi triển khai dịch vụ quỳ và dập đầu lạy thay khách để chúc Tết người thân.
Theo tờ South China Morning Post, ngày 9/2, công ty giao hàng UU Paotui ra mắt 3 gói dịch vụ Tết trên ứng dụng, cho phép khách đặt tương tự như đặt đồ ăn. Gói cơ bản giá 39 nhân dân tệ (khoảng 150.000 đồng) bao gồm mua và treo câu đối, chữ "Phúc" cùng dọn dẹp cửa nhà trong một giờ.
Gói thứ hai giá 199 nhân dân tệ (khoảng 750.000 đồng) kéo dài hai giờ, gồm mua quà, chuyển lời chúc ngắn và nhận lì xì từ người lớn tuổi, sau đó chuyển lại tiền cho khách.
Đáng chú ý nhất là gói 999 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) kết hợp toàn bộ dịch vụ trên và bổ sung nghi thức dập đầu lạy truyền thống cùng lời chúc may mắn một phút. Khách hàng có thể theo dõi trực tiếp nghi lễ qua video trực tuyến.

Theo thông tin trên ứng dụng, đã có 175 đơn đặt dịch vụ trên toàn quốc. Nhân viên giao hàng chỉ đảm nhiệm các công việc trực tiếp, còn chi phí quà tặng, đi lại và đỗ xe do khách chi trả. Công ty cho biết dịch vụ hướng tới những người không thể về quê dịp Tết.
Đại diện doanh nghiệp khẳng định đây không phải chiêu trò tiếp thị ngắn hạn mà nhằm tạo "kết nối cảm xúc ấm áp". Tuy nhiên, dịch vụ quỳ lạy đã làm dấy lên tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc bởi đây là hành động vốn được xem là biểu tượng thiêng liêng của đạo hiếu.
Nghi thức dập đầu - quỳ và chạm trán xuống đất - có nguồn gốc từ thời nhà Chu (1046-256 TCN) và được củng cố dưới thời nhà Tần (221-206 TCN), khi thần dân quỳ trước hoàng đế. Ngày nay, đây vẫn được xem là biểu tượng thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ, thầy cô, nhưng cũng bị một bộ phận cho rằng mang hàm ý phục tùng.
Một nhân viên giao hàng họ Vương cho biết anh từng được giao đến chúc Tết bố mẹ khách vào mùng 1 và sẵn sàng thực hiện nghi thức nếu có yêu cầu. "Kiếm tiền bằng việc quỳ lạy không có gì xấu hổ. Chúng tôi kiếm tiền bằng sức lao động của mình", anh nói.

Trong khi một số ý kiến cho rằng đây là giải pháp độc đáo cho người bận rộn, nhiều người khác phản đối mạnh mẽ, cho rằng đạo hiếu không nên bị thương mại hóa và việc quỳ lạy mang ý nghĩa cá nhân, gắn với phẩm giá mỗi người.
Chỉ hai ngày sau khi ra mắt, ngày 11/2, UU Paotui đã gỡ bỏ dịch vụ dập đầu khỏi nền tảng, giữ lại các dịch vụ treo câu đối, mua quà và gửi lời chúc.
Trước đó, doanh nghiệp này từng gây chú ý khi cung cấp dịch vụ tảo mộ dịp Thanh minh, với một số gói cao cấp, gồm quay video và dọn dẹp phần mộ, có giá lên tới 4.999 nhân dân tệ (khoảng 19 triệu đồng).