Dự báo thời tiết ngày 29 Tết: Miền Bắc chuyển mưa rét, có nơi dưới 5 độ C

Nguyễn Huệ/VTC News | 07/02/2024, 20:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Dự báo thời tiết ngày 8/2 (29 Tết) miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển mưa rét, có nơi rét đậm, rét hại dưới 5 độ C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 7/2 và ngày 8/2/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bộ.

Tối và đêm nay 7/2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ sau đó đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 7/2, Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Gió mùa đông bắc tràn về, miền Bắc mưa rét ngày giáp Tết, có nơi dưới 5 độ C. (Ảnh minh hoạ: Long Đình)

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, Bắc Trung Bộ 14-17 độ C.

Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất trong đêm 7/2 và ngày 8/2 ở Đông Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái 13-15 độ C, Bắc Trung Bộ 16-18 độ C.

Đêm 8/2 và ngày 9/2, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C; Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái 11-13 độ C; Nghệ An, Hà Tĩnh 14-17 độ C.

Rét đậm ở Đông Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 9/2.

Từ 9/2, Quảng Trị đến Bình Định mưa rào rải rác, cục bộ mưa to và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 7/2 và ngày 8/2/2024

Hà Nội mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-16 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, Lai Châu-Điện Biên mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Bài liên quan
VIDEO: Chuyên gia lý giải về mưa đá khốc liệt vừa qua và dự báo thời tiết dịp 30-4
Chuyên gia thời tiết đã lí giải việc mưa đá khủng khiếp đã xảy ra ở Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình; cũng như đưa ra dự báo về một đợt nắng nóng trên diện rộng dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự báo thời tiết ngày 29 Tết: Miền Bắc chuyển mưa rét, có nơi dưới 5 độ C