Đường sắt cao tốc đội vốn, Indonesia phải vay Trung Quốc thêm 560 triệu USD

Tú Linh | 09/10/2023, 20:45
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Indonesia dự kiến sẽ ký thỏa thuận vay 560 triệu USD của Trung Quốc nhân dịp diễn ra Diễn đàn Vành đai Con đường (BRF) tại Bắc Kinh tuần tới, một quan chức Indonesia cho biết ngày 9/10.

Đường sắt cao tốc đội vốn, Indonesia phải vay Trung Quốc thêm 560 triệu USD - Ảnh 1.

Con tàu cao tốc chạy giữa Jakarta và Bandung mang tên Whoosh. (Ảnh: Reuters)

Đầu tháng này, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khai trương dự án đường sắt cao tốc 7,3 tỷ USD, kết nối Jakarta và Bandung, dù vẫn chưa đủ vốn vì quá trình đàm phán điều kiện vay kéo dài.

Dự án, do liên danh của công ty quốc doanh Indonesia và Trung Quốc thực hiện, đang bị hụt 1,2 tỷ USD, Chính phủ Indonesia cho biết.

“Tuần tới sẽ xong”, ông Kartika Wirjoatmodjo, Thứ trưởng phụ trách các doanh nghiệp quốc doanh Indonesia, cho biết.

Quan chức này thông báo, lễ ký kết thỏa thuận vay thêm vốn sẽ diễn ra bên lề BRF, khi Tổng thống Widodo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ khai trương trực tuyến tuyến tàu cao tốc thương mại.

Khoản mới sẽ bổ sung khoản vay 4,55 tỷ USD từ năm 2017 mà Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cung cấp cho liên danh. Khoản vay có kỳ hạn 40 năm, với giai đoạn 10 năm ưu đãi, lãi suất 2%/năm.

Giới chức Indonesia trước đó cho biết, Jakarta muốn được vay theo điều kiện giống khoản ban đầu, nhưng Trung Quốc đòi lãi suất cao hơn, từ 3,4-4%/năm.

Chính phủ Trung Quốc cũng yêu cầu Chính phủ Indonesia bảo đảm cho khoản vay bổ sung. Indonesia ban đầu từ chối, nhưng cuối cùng đã đồng ý vào tháng 9 vừa qua.

Các điều kiện của khoản vay mới chưa được công bố.

BRF sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào tuần tới, nhân dịp kỷ niệm 10 năm triển khai sáng kiến Vành đai Con đường.

Theo Reuters

Bài liên quan
Indonesia: Hơn 50% trường học chịu thiên tai
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia mới đây cảnh báo hơn 57% trường học ở nước này có nguy cơ đối mặt với các mối đe dọa thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đường sắt cao tốc đội vốn, Indonesia phải vay Trung Quốc thêm 560 triệu USD