Bà Saadia Zahidi, Giám đốc điều hành của WEF, thông tin một số lĩnh vực có thể tăng cường thêm việc làm trong thời gian tới sẽ liên quan đến công nghệ là giáo dục, nông nghiệp và y tế.
Theo kết quả báo cáo, AI được mô tả là động lực chính của sự thay thế thuật toán tiềm năng và gần 75% công ty dự kiến áp dụng công nghệ này. Khoảng 50% doanh nghiệp kỳ vọng việc làm sẽ được tạo ra, trong khi 25% khác lại nghĩ việc làm sẽ giảm vì AI.
Tuy nhiên, công nghệ không phải là yếu tố duy nhất gây gián đoạn công việc. Trên thực tế, nó chỉ đứng thứ 6 trong danh sách các yếu tố góp phần tạo ra hoặc loại bỏ việc làm.
"Những nguyên nhân khác gây ra tình trạng mất việc còn đến từ sự tăng trưởng kinh tế (vốn khá ảm đạm vào thời điểm hiện tại), sự bền vững, trỗi dậy của nền kinh tế xanh, thay đổi trong chuỗi cung ứng và những điều đang xảy ra với kỷ nguyên 'phi toàn cầu hóa'", bà Zahidi nói.
Ngoài ra, các yếu tố khác như ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, tình trạng thiếu nguồn cung và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu cũng có khả năng khiến nhiều việc làm bị sụt giảm trong tương lai.