Tài xế taxi quê Nam Định chiếm đoạt điện thoại khách nước ngoài lĩnh án tù

PV | 17/09/2022, 10:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tài xế taxi quê Nam Định chiếm đoạt điện thoại khách nước ngoài vừa bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 tháng tù treo.

Tài xế taxi quê Nam Định tên là Trần Quốc Hưng (SN 1988, quê quán Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định). Theo cáo trạng truy tố, khoảng 3 giờ sáng 5/5, Hưng đón hai nữ du khách người Nga đang đi bộ trên phố Lãn Ông lên khu vực phố ẩm thực thuộc phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm).

tai-xe-taxi-que-nam-dinh.jpg
Trần Quốc Hưng.

Trên đường đi, do điện thoại hết pin nên hai nữ du khách nhờ Hưng cho sạc nhờ. Tới ngã tư ngõ Hàng Bông - phố Hàng Bông, do không có tiền Việt nên hai nữ du khách dặn Hưng đợi để đi đổi tiền.

Trong lúc chờ khách, thấy hai chiếc điện thoại đang sạc, nghĩ rằng hai cô gái trẻ người Nga không biết tiếng Việt, sẽ khó có khả năng hô hoán hay trình báo công an, Hưng nảy lòng tham liền lái xe phóng đi.

8 giờ sáng cùng ngày, khi thấy mạng xã hội đưa tin về việc 2 nữ du khách bị mình chiếm đoạt tài sản, Hưng đã liên hệ để họ tới khu trọ lấy lại điện thoại. Sau đó, Hưng tới cơ quan công an tự thú.

Cơ quan chức năng xác định, tài sản Hưng chiếm đoạt của hai nữ du khách có tổng giá trị hơn 22 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi tài sản và trả cho bị hại.

Căn cứ kết quả điều tra, lời khai của bị cáo và diễn tiến tranh tụng, HĐXX đã tuyên mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo đối với Trần Quốc Hưng, theo tội danh bị truy tố “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Bài liên quan
Nam Định: Huyện Hải Hậu nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Sáng 17/8, Phòng GD&ĐT Hải Hậu (Nam Định) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tài xế taxi quê Nam Định chiếm đoạt điện thoại khách nước ngoài lĩnh án tù