Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và dấu ấn đặc biệt trong năm học 2022-2023

Nhật Hạ | 13/06/2023, 23:57
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hoàn thành chương trình năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Hà Đông, Hà Nội) đã giành được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Cô Lê Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong khẳng định, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ban/ngành; sự ủng hộ và đồng hành của các bậc phụ huynh để trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022-2023. 

le1.jpg
Cô Lê Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong nêu tóm tắt một số kết quả đáng tự hào của thầy trò nhà trường năm học 2022-2023.

Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về bằng cấp, tâm huyết với nghề. Có tinh thần, trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công việc. Tập thể sư phạm đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, luôn gắn bó với trường, lớp, hết lòng vì học sinh. Hội đồng giáo dục cùng các tổ chức trong nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục trong toàn dân. 

Cảnh quan nhà trường luôn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” đảm bảo tốt môi trường sư phạm và vệ sinh học đường. Chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giáo dục, luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

le2.jpg
Trường có tổng số 1.247 học sinh theo học.

Trong năm học 2022-2023, toàn trường có 26 lớp với tổng số 1.247 học sinh và 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường có đủ số lượng và các loại sách nghiệp vụ, sách tham khảo phục vụ giáo viên và học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối đầy đủ đảm bảo điều kiện cho công tác dạy - học của nhà trường. 

Toàn thể giáo viên quan tâm giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống lịch sử Thủ đô và phong cách người Hà Nội cho học sinh Tiểu học. Thực hiện tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương. Tích cực đổi mới phương pháp dạy - học môn Đạo đức, đảm bảo các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả. 

le3.jpg
Các em học sinh xuất sắc được khen thưởng tại lễ bế giảng năm học 2022-2023.

Ngoài ra, giáo viên được học tập, nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học qua các đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn trong hè, qua các tiết chuyên đề, qua việc học tập các sáng kiến kinh nghiệm của đồng nghiệp, qua dự giờ đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, học tập lẫn nhau… góp phần nâng cao tay nghề. 

Thầy cô đã xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức, kĩ năng từng bài, thể hiện từng hoạt động của giáo viên và học sinh, kết hợp hài hoà các hình thức, các phương pháp tổ chức dạy học theo hướng tích cực, sáng tạo, chủ động trong việc học tập của học sinh. Chú ý hướng dẫn và rèn kĩ năng ghi vở, khả năng tự học cho học sinh.

le5.jpg
Sự đồng hành của phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ năm học của thầy trò nhà trường.

Nhà trường đã triển khai dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 trong năm học. Triển khai giảng dạy học tích hợp trong thông qua các môn học như: Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Công nghệ…

Đặc biệt, học sinh nhà trường đã tham gia Ngày hội Tiếng Anh Festival đạt giải Ba.  Tổng số giải cấp Trường, Quận, Thành phố, Quốc gia, kì thi Quốc tế (Vioedu, IOE, Violympic, Toán GJMAT, Toán IMEC, Toán CRO, Toán TIMO, Toán Singapore và Châu Á) là 123 giải. 

Trường có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận: Cô Nguyễn Thị Thúy Hà đạt giải Nhất môn Đạo đức lớp 1; cô Lê Thu Hằng đạt giải Khuyến khích môn Mỹ thuật. 

le4.jpg
Nhà trường trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học vừa qua.

Thi thiết kế bài giảng E-Learning có 4 cô giáo tham gia. Giải Nhất thuộc về cô Phạm Thu Thuỷ lớp 2E; cô Lê Thu Hằng giáo viên Mỹ thuật và cô Nguyễn Thị Thu Hằng giáo viên chủ nhiệm lớp 5; Giải Ba thuộc về cô Nguyễn Thị Thuý Hà lớp 3E. 

Ngoài ra, trường có cô giáo Phạm Thu Thuỷ lớp 2C đạt danh hiệu Nhà giáo tâm huyết sáng tạo cấp Thành phố. Cả 6/6 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp quận. Nhà trường đề nghị cấp trên tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc. 

le7.jpg
Tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, vững chuyên môn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục công tác đổi mới trong dạy và học, nâng cao trình độ CNTT cho giáo viên, ứng dụng CNTT một cách hợp lý để đạt hiệu quả tích cực trong giảng dạy. 

Nhà trường tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo để xây thêm phòng học đáp ứng với tốc độ phát triển dân cư trên địa bàn đồng thời đảm bảo cho học sinh học 2 buổi/ngày. Duy trì và đẩy mạnh công tác bán trú, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm trong nhà trường.

Bài liên quan
Xúc động lễ bế giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Quang Trung
Trong khoảnh khắc sắp phải rời xa mái trường đã gắn bó 5 năm với bao kỷ niệm bên thầy cô, nhiều em đã không giấu nổi xúc động với giọt nước mắt lăn dài.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và dấu ấn đặc biệt trong năm học 2022-2023