2 học sinh Chuyên Vĩnh Phúc lọt vào đội tuyển dự thi Olympic Toán và Vật lí

Long Anh | 09/05/2022, 10:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 9/5, thông tin từ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc cho biết, 2 học sinh của nhà trường đã xuất sắc lọt vào đội tuyển dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) và Olympic Vật Lý châu Á thái Bình dương (APhO) năm 2022.

Trường THPT Chuyên Vĩnh PhúcTrường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Cụ thể, em Vũ Ngọc Bình lớp 12A1 chuyên Toán – Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc sẽ dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2022 cùng các thành viên Ngô Quý Đăng (12A1, chuyên KHTN, HCV IMO 2020); Phạm Việt Hưng (12A1, chuyên KHTN); Hoàng Tiến Nguyên (12A1, chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); Phạm Hoàng Sơn (12 Toán, PTNK, ĐH QG TP HCM) và Nguyễn Đại Dương (12A1 chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) lần thứ 63 được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại thành phố Oslo, Na Uy từ ngày 6 đến 16/7. Trước đó, tại kỳ thi năm 2021, Vũ Ngọc Bình là học sinh thi vượt cấp và đã giành được huy chương Đồng.

Ngoài em Vũ Ngọc Bình, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc còn có thêm em Phùng Công Hiếu, lớp 12A3 chuyên Lí là 1 trong 8 thành viên chính thức tham dự Olympic vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 (APhO). Cuộc thi được tổ chức trực tiếp tại thành phố Dehradun - Ấn Độ từ ngày 23 đến 31/5.

Nhận xét về em Hiếu, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy chuyên Lí tại lớp 12A3 cho biết: "Hiếu có khả năng tự học rất tốt. Em đã lĩnh hội được những định hướng của các thầy cô giao cho và biến thành nội lực của bản thân. Bên cạnh đó, em cũng rất khiêm tốn, điềm đạm, ít phô trương".

Cũng theo nguồn tin từ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, sau 10 năm, Vĩnh Phúc mới có học sinh tham dự APhO, trước đó là em Nguyễn Đình Vĩnh Thanh đoạt HCB 2012 cũng tại Ấn Độ.

Về đội tuyển Toán, kể từ khi thành lập trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm 1997 đến nay đã có 10 lần dự thi IMO và đoạt giải. Nhưng đây là lần thứ 4 liên tiếp, Vĩnh Phúc có học sinh lọt vào đội tuyển IMO của Việt Nam dự thi IMO quốc tế. Trước đó, năm 2019 là em Vương Tùng Dương đoạt Huy chương Bạc, năm 2020 là em Chu Thị Thanh đoạt Huy chương Đồng, năm 2021 em Vũ Ngọc Bình đoạt Huy chương Đồng.

Bài liên quan
Bắt ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 người khác bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2 học sinh Chuyên Vĩnh Phúc lọt vào đội tuyển dự thi Olympic Toán và Vật lí