An Giang đoạt 2 giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Trọng Nhân | 28/03/2023, 10:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Học sinh An Giang vừa đoạt giải Nhất và giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2022 – 2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổng kết và trao giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh trung học năm học 2022 - 2023.

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 22/3 đến 24/3/2023 tại TP Hạ Long với 143 dự án của 272 học sinh đến từ 59 Sở GD&ĐT cùng 11 trường phổ thông trực thuộc Bộ GD&ĐT, các trường đại học và thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tham dự.

Học sinh An Giang đoạt 2 giải tại Cuộc thi KHKT cấp quốc gia ảnh 1
Nhóm học sinh La Thế Trân và Trần Nhựt Hào (Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Thoại Sơn) đoạt giải Nhất; Quách Hải Thọ (Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) đoạt giải Nhì cuộc thi.

Các dự án dự thi gồm các lĩnh vực: Hệ thống nhúng; Hóa học; Hóa Sinh; Khoa học động vật; Khoa học thực vật; Khoa học vật liệu; Khoa học xã hội và hành vi; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật y sinh; Năng lượng: Vật lý; Phần mềm hệ thống; Rô bốt và máy tính thông minh; Vật lý và Thiên văn; Vi sinh; Y học chuyển dịch; Y sinh và khoa học sức khỏe.

Mỗi dự án được đánh giá qua 2 phần thi độc lập: đánh giá thông qua hồ sơ dự thi; đánh giá thông qua poster và trả lời phỏng vấn.

Trải qua các phần thi, ban tổ chức đã trao 11 giải Nhất, 16 giải Nhì, 19 giải Ba và 24 giải Tư cho các dự án.

Theo Sở GD&ĐT An Giang, dự án “Tái chế bã mía và thân chuối thành chậu kiểng và lọ ươm cây, tạo sản phẩm thân thiện môi trường” thuộc lĩnh vực Kỹ thuật môi trường của nhóm học sinh La Thế Trân và Trần Nhựt Hào (Trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Thoại Sơn) đoạt giải Nhất; dự án “Dây đeo thắt lưng dành cho người khiếm thị” thuộc lĩnh vực Hệ thống nhúng của học sinh Quách Hải Thọ (Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc, thị xã Tân Châu) đoạt giải Nhì của cuộc thi.

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học là hoạt động được tổ chức hằng năm với mục đích khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông.

Bài liên quan
Thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố Hà Nội chọn ra 84 đề tài xuất sắc
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa quyết định trao giải cho 84 đề tài xuất sắc nhất tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang đoạt 2 giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia