CĐV Malaysia chỉ trích Châu Kiệt Luân vì mất hơn 20.000 chỗ ngồi

05/01/2023, 16:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

CĐV Malaysia bày tỏ sự phẫn nộ khi họ không thể lấp đầy sân Bukit Jalil ở trận bán kết gặp Thái Lan.

CĐV Malaysia phẫn nộ vì buổi hoà nhạc của Châu Kiệt Luân.

Sân Bukit Jalil có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi nhưng chỉ có 59.000 vé được bán ra ở trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Thái Lan (7/1). Noor Azman Rahman, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM), cho biết 21.000 chỗ ngồi ở sân Bukit Jalil phải để trống do bị chặn bởi sân khấu được chuẩn bị cho buổi hòa nhạc của ca sĩ Châu Kiệt Luân được tổ chức tại đây vào ngày 15/1.

Theo Malaymall, các CĐV Malaysia chỉ trích buổi hoà nhạc của nam ca sĩ trên mạng xã hội. CĐV có tài khoản @ra_jiq cho rằng vì buổi hoà nhạc của Châu Kiệt Luân tại sân Bukit Jalil mà anh không thể mua vé xem trận đấu giữa “Hổ Mã Lai” và Thái Lan.

Trong khi đó, tài khoản @aqmar_daniel muốn buổi hoà nhạc của Châu Kiệt Luân bị huỷ bỏ để các CĐV Malaysia có thể phủ kín sân Bukit Jalil ở trận đấu sắp tới.

Malaysia anh 1

Sân khấu của Châu Kiệt Luân đã dựng ở một góc sân Bukit Jalil.

Thậm chí, các CĐV Malaysia còn tràn vào trang facebook chính thức của Châu Kiệt Luân để yêu cầu nam ca sĩ hủy bỏ buổi hòa nhạc. CĐV có tài khoản Erwan MW viết: “Người anh em, hãy hủy bỏ buổi hòa nhạc đi. Chúng tôi không cần những bài hát của anh. Chúng tôi cần xem bóng đá”.

Trong khi đó, CĐV có tài khoản Muhammad Farid cho rằng không có buổi hòa nhạc nào lớn hơn trận đấu của một đội tuyển quốc gia. Hiện tại, trang facebook chính thức của Châu Kiệt Luân vẫn chưa tắt tính năng bình luận.

Theo thống kê, có 65.147 CĐV đã tới sân Bukit Jalil cổ vũ khi thầy trò HLV Kim Pan-gon đánh bại Singapore 4-1 ở trận cuối vòng bảng AFF Cup 2022 (3/1).

FAM cho biết mức giá vé trận bán kết AFF Cup 2022 tại sân Bukit Jalil vẫn giống với các trận vòng bảng. Theo đó sẽ có 3 mức giá là 30 RM (khoảng 160.000 đồng), 50 RM (267.000 đồng), 60 RM (320.000 đồng) và giá vé cho trẻ em từ 6-12 tuổi là 5 RM (26.000 đồng).

Cảnh sát Indonesia triển khai an ninh trước trận Indonesia - Việt Nam Sáng 5/1, các cảnh sát Indonesia họp triển khai công tác an ninh để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội chủ nhà và tuyển Việt Nam.
Bài liên quan
Cận cảnh siêu xe “đắt nhất Trung Quốc” của Quốc vương Malaysia
Quốc vương Malaysia Ibrahim Iskandar là người đầu tiên trên thế giới sở hữu tư nhân Hồng Kỳ L5, xe sang đắt nhất Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
CĐV Malaysia chỉ trích Châu Kiệt Luân vì mất hơn 20.000 chỗ ngồi