Sức khỏe

Nhiệt độ cực cao đe dọa sức khỏe và sự an toàn như thế nào

Đăng Minh (Theo Reuters) 20/06/2024 15:42

GDTĐ - Với tình trạng nắng nóng cực độ bao trùm phần lớn Bắc bán cầu trong tuần này, chính quyền và các chuyên gia y tế công cộng đã đưa ra cảnh báo về nhiệt độ để giúp mọi người an toàn.

Các khu vực ở Trung Quốc , Ấn Độ, Trung Đông , Nam Âu và Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục mới.

Rủi ro sức khỏe là gì?

Nhiệt ảnh hưởng đến sức khỏe theo nhiều cách.

Kiệt sức do nhiệt, có thể bao gồm chóng mặt, nhức đầu, run rẩy và khát nước, có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Nếu giảm nhiệt trong vòng 30 phút thường không đe dọa đến tính mạng.

Nghiêm trọng hơn là say nắng khi nhiệt độ cơ thể vượt quá 40,6 độ C, có thể dẫn đến tổn thương nội tạng lâu dài và tử vong. Các triệu chứng bao gồm thở nhanh, lú lẫn hoặc co giật và buồn nôn.

nangnong.jpeg
Một người đi xe đạp dưới trời nắng nóng ở Philippines vào tháng 4/2024. Ảnh: Reuters

Khi biến đổi khí hậu tiếp tục khiến nhiệt độ tăng lên trong những năm tới, nguy cơ về độ ẩm cũng được dự đoán sẽ tăng lên. Không khí ấm hơn có thể giữ được nhiều độ ẩm hơn và điều này khiến mọi người khó đổ mồ hôi để hạ nhiệt.

Ai có nguy cơ?

Một số đối tượng dễ bị tổn thương hơn bởi nhiệt, bao gồm trẻ nhỏ và người lớn tuổi, người làm việc nặng nhọc ngoài trời.

Các tình trạng hiện tại, bao gồm các bệnh về hô hấp và tim mạch, cũng như bệnh tiểu đường, cũng có thể làm tăng nguy cơ và trở nên trầm trọng hơn do nắng nóng.

Rủi ro sẽ tiếp tục gia tăng khi biến đổi khí hậu đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao hơn nữa trong những thập kỷ tới.

Các rủi ro khác bởi nhiệt

Nhiệt độ ấm hơn khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn và tảo. Vì vậy, các đợt nắng nóng có thể làm tăng nguy cơ nước bị ô nhiễm các bệnh như dịch tả hoặc các vùng nước bị nhiễm tảo độc.

Nhiệt độ cũng có thể gây thiệt hại cho cây trồng, làm tăng thêm mối lo ngại về an ninh lương thực.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bắt đầu từ năm 2030, các chuyên gia dự đoán số người chết trên toàn cầu sẽ tăng 250.000 mỗi năm do bốn rủi ro sức khỏe liên quan đến khí hậu : căng thẳng về nhiệt độ, suy dinh dưỡng liên quan đến mất an ninh lương thực, sốt rét và tiêu chảy.

Cháy rừng do cây hoặc bụi cây khô gây ra có thể dẫn đến mức độ ô nhiễm không khí nguy hiểm, có thể gây viêm phổi và tổn thương mô.

Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng nhiệt độ cực cao cũng như việc tiếp xúc với khói từ cháy rừng cũng có thể liên quan đến tình trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân và sinh non.

Căng thẳng do nhiệt cũng có thể góp phần làm sức khỏe tâm thần kém hơn. Nhiệt độ ban đêm tăng cao có thể làm gián đoạn giấc ngủ của mọi người, làm suy giảm sức khỏe tâm thần.

Bạn có thể làm gì để phòng tránh?

Các cơ quan y tế công cộng từ Ấn Độ đến Mỹ đã đưa ra lời khuyên về việc giữ mát, bao gồm tránh gắng sức nếu có thể và uống đủ nước.

Để làm được điều này, nhà chức trách thường thiết lập các trung tâm làm mát, phân phối thêm nước hoặc cung cấp miễn phí sử dụng phương tiện giao thông công cộng có máy lạnh.

Các nhà khoa học cho biết người lao động nên nghĩ đến việc nghỉ ngơi nhiều hơn và thay quần áo có mồ hôi.

Họ nói rằng điều quan trọng là phải kiểm tra những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người lớn tuổi và những người yếu thế.

Say nắng cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Bài liên quan
Chuyên gia hướng dẫn cách phòng say nắng, say nóng
Khi nhiệt độ tăng cao, lên đến 38-39 độ C thì bất kể đối tượng nào, dù là người lớn hay trẻ em đều có thể bị say nắng, say nóng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiệt độ cực cao đe dọa sức khỏe và sự an toàn như thế nào