Sinh viên rải hồ sơ không đợi có bằng mới xin việc

06/02/2023, 08:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Sau Tết, nhiều sinh viên năm cuối, sinh viên mới ra trường bắt đầu rải CV. Một số người lại chọn nghỉ ngơi và thử trải nghiệm hoạt động mới.

Linh đã gửi CV cho 6 công ty nhưng chưa được phản hồi. Cô nghĩ rằng hồ sơ thiếu kinh nghiệm, thiếu bằng đại học là nguyên nhân khiến cô không lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng. Hơn nữa, sau Tết, nhu cầu nhảy việc nhiều khiến việc tuyển dụng căng thẳng hơn, mức độ cạnh tranh cao hơn.

Linh hiểu rõ những điều đó nên cô không dám kỳ vọng quá nhiều. Cô chỉ mong có thể tìm được công việc liên quan ngành học với mức lương 7-10 triệu đồng/tháng.

Cho bản thân thời gian chuẩn bị

Khác với những người bạn vội vàng tìm việc sau Tết, Đức Bảo (21 tuổi) lại chọn nghỉ ngơi để bản thân có thêm thời gian lựa chọn công việc phù hợp.

sinh vien tim viec anh 3
Nhiều bạn trẻ nghỉ ngơi sau Tết và lên những kế hoạch mới cho tương lai. Ảnh: Pexels.

Trước đây, khi còn là sinh viên năm nhất, Bảo làm part-time tại các nhà hàng vì công việc phù hợp với sinh viên cần xoay ca theo lịch học. Nhưng sau một năm làm việc, Bảo nhận thấy những công việc này chỉ mang lại thu nhập ổn, không hỗ trợ gì cho ngành học hiện tại và công việc sau này.

Do đó, Bảo bắt đầu chuyển hướng chọn những công việc part-time liên quan ngành học. Dù thời gian làm việc ngắn, lương không cao, Bảo vẫn cảm thấy những công việc này đáng giá vì giúp cậu học được nhiều kỹ năng mới, chuẩn bị cho hành trình làm việc sau này.

Sau Tết Nguyên đán, Đức Bảo sẽ trở lại trường vào ngày 5/2. Thời gian này, Bảo muốn dành toàn lực cho việc học để tốt nghiệp, không vội rải CV tìm việc. Nam sinh cho rằng việc nghỉ ngơi, tự cho bản thân thời gian để “tĩnh” cũng là một cách để tự soi chiếu, xem xét bản thân phù hợp với công việc, công ty nào.

Hơn nữa, thị trường việc làm sau Tết cạnh tranh khá gay gắt, Bảo nhận thấy bản thân chưa đủ "chín" nên không vội, muốn tự trau dồi, tích lũy thêm rồi mới nộp hồ sơ.

Thu Uyên (mới tốt nghiệp đại học tại TP.HCM) cũng chọn nghỉ ngơi thay vì tìm việc. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 6/2022, Uyên làm việc tại một công ty tài chính ở TP.HCM nhưng đã xin nghỉ trước Tết Nguyên đán.

Dù làm công việc đúng chuyên ngành, mức lương khá ổn so với sinh viên mới ra trường, Uyên vẫn chọn nghỉ cảm thấy công việc đó không phù hợp, khiến bản thân kiệt sức.

Sau hơn nửa năm tốt nghiệp, khi bạn bè đã bắt đầu cuộc đua tìm việc và làm việc, Thu Uyên lại chọn rời khỏi cuộc đua, tự cho mình không gian riêng để nghỉ ngơi và “tái tạo năng lượng”.

Vốn không phải là người dễ bị áp lực đồng trang lứa, Uyên cho biết cô sẽ không cố chạy theo xu hướng tìm việc của mọi người. Đến nay, cô vẫn chưa có kế hoạch nộp hồ sơ hay tìm việc mới.

Trong 3 tháng tới, Uyên dự định sẽ dùng tiền tiết kiệm để đi du lịch và thử làm vlog, sáng tạo nội dung. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Uyên bắt đầu thử chụp ảnh, quay video và cảm thấy khá hứng thú với hoạt động này. Cô cho biết nếu suôn sẻ, cô sẽ tiếp tục theo đuổi việc sáng tạo nội dung và trở thành một freelancer thay vì làm nhân viên văn phòng như trước đây.

Theo zingnews.vn
https://zingnews.vn/sinh-vien-rai-ho-so-sau-tet-khong-muon-cho-co-bang-moi-xin-viec-post1398164.html
Copy Link
https://zingnews.vn/sinh-vien-rai-ho-so-sau-tet-khong-muon-cho-co-bang-moi-xin-viec-post1398164.html
Bài liên quan
10 ngành học dễ xin việc, lương cao
Bác sỹ, kiến trúc, quân đội, công an nằm trong 10 ngành học được cho là dễ xin việc với mức lương cao hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    8 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    8 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sinh viên rải hồ sơ không đợi có bằng mới xin việc