(GDTĐ) - Theo Đông y, lá bưởi có vị đắng, thơm, tính ấm; tác dụng trừ hàn, tán khí, thông kinh lạc, giải cảm trừ đờm, hoạt huyết tiêu sưng. Vỏ bưởi vị đắng cay, tính bình; tác dụng trừ phong hóa đờm, tiêu tích, tiêu phù, hòa huyết giảm đau.
Quả lê có thể chế biến thành nhiều món ngon độc đáo như lê nướng, lê làm salad, lê bỏ lò, lê kẹp bánh mì... Nhưng ít người biết đến công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe.
Theo Đông y, khế có tên gọi là ngũ liễm tử, được ứng dụng nhiều trong đời sống. Quả khế có vị chua và ngọt, lá khế, hoa khế và rễ khế có vị đắng và chát, tính bình, không độc. Khế có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải dị ứng, lợi tiểu...
Thời tiết ngày càng mát mẻ, không khí khô hanh, thỉnh thoảng lại xuất hiện những cơn đau họng. Nguyên nhân gây đau họng có rất nhiều, trong đó, có một trường hợp cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng mà dễ bị bỏ qua - viêm nắp thanh quản cấp tính.
Ngứa họng, luôn cảm thấy vướng ở cổ họng. Ho kéo dài, viêm họng cứ đỡ rồi lại bị… Tình trạng này có quen thuộc với bạn không? Nếu bạn đang có suy nghĩ là do họng mình yếu hoặc bệnh hô hấp khó dứt điểm thì hãy xem lại. Vì có thể bạn không biết rằng mình đã mắc trào ngược dạ dày từ rất lâu rồi!!!
Nếu xuất hiện các biểu hiện như ho khan dai dẳng, đau họng, đau tức ngực, khó thở, bạn có thể đang gặp các vấn đề về phổi, cần đi khám bác sĩ ngay lập tức.
Thời tiết bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn gây nhiều bệnh đến sức khỏe trẻ nhỏ. Viêm họng là bệnh lý thường gặp.